Thân Hữu Đồng Công - Hải Ngoại

Giáo Hội trong thế giới ngày nay

Giáo Hội Hiện Thế - Thời Khoảng 27-30/4/2023

Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,


Hôm nay, 30/4/2023, ngày quốc biến 1975 của chung dân nước Việt Nam,
đồng thời cũng là Chúa Nhật IV Phục Sinh, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

Người Việt chúng ta, ở trong nước cũng như hải ngoại, có thể đặt vấn đề:
Tại sao Chúa là Chúa Chiên Lành mà lại để cho cộng sản vô thần cai trị chúng con?
Vấn nạn này sẽ đi vào ngõ cụt (dead end): "Tại sao Chúa cứ phải tử giá mới cứu được nhân loại chúng con!"
Tại sao Chúa vô cùng toàn thiện đáng tôn thờ mà lại "trở thành tội lỗi" (2Corintô 5:21) và "bị nguyền rủa" (Galata 3:13), 
đáng thương hơn là thành phần tạo vật vô cùng hèn hạ tội lỗi khốn nạn chúng con!!!

Thật vậy, nếu "khi Tôi bị treo lên cao Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi" (Gioan 12:32),
thì "không phải bởi tội của anh ta hay cha mẹ anh ta mà là để Thiên Chúa được vinh quang" (Gioan 9:3).
Bởi thế, với con mắt đức tin thì "Thiên Chúa thực hiện mọi sự cho lợi ích của những ai yêu mến Ngài" (Roma 8:28).
Thiên Chúa dựng nên con người trên trần gian này là để họ được hiệp thông thần linh vĩnh phúc với Ngài,
Do đó Ngài làm tất cả mọi sự cho phần rỗi của chúng ta, dù chúng ta có tội lỗi đến đâu và có khốn khổ đến mấy!

Với ý thức đức tin vào LTXC và sự quan phòng thần linh cứu độ của Ngài, 
chúng ta tiếp tục theo dõi Giáo Hội Hiện Thế trong 4 ngày qua ở những cái links sau đây:

GIÁO HỘI


ĐTC Phanxicô Tông Du Hung Gia Lợi (28-30/4/2023)

 

Ngày 30/4 

Đức Thánh Cha dâng lễ Chúa Chiên Lành

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp gỡ giới trẻ Hungary

ĐTC Phanxicô gặp gỡ các bạn trẻ Hungary

 

Ngày 29/4

ĐTC thăm Cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở Hungary

Đức Thánh Cha gặp người nghèo và người tị nạn tại Nhà thờ thánh Elisabeth của

Diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi gặp người nghèo và người tị nạn tại Nhà thờ thánh Elizabeth của Hungary

Đức Thánh Cha thăm viện “Chân phước László Batthy

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp các giám mục, các linh mục và phó tế, tu sĩ, chủng

Diễn văn của ĐTC trong buổi gặp các giám mục, các linh mục và phó tế, tu sĩ, chủng

Ngày 28/4

Diễn văn của ĐTC trước các cấp Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn

ĐTC gặp Chính quyền, Xã hội dân sự và Ngoại giao đoàn ở Hungary

 

HIỆN THẾ

Ukraina: Cư dân phải di tản khỏi các vùng bị Nga chiếm đóng nôn nao chờ ngày được về nhà

Một ủy ban Liên Hiệp Quốc tố cáo tình trạng bài Ukraina tại Nga
Ukraine tuyên bố đã sẵn sàng phản công đẩy lùi Nga

Ukraina đã sẵn sàng cho đợt tấn công mùa xuân

Ukraina oanh kích vào nhiều nơi trên lãnh thổ Nga
Ukraine nói kiểm soát tuyến đường tiếp tế sống còn vào Bakhmut

Biển Đông: Phóng viên BBC chứng kiến màn rượt đuổi giữa tàu Trung Quốc và Philippines
Bà Merkel nói đã làm mọi cách để ngăn xung đột Nga-Ukraine

Cụ già Nhật Bản tình nguyện tới Kharkiv giúp đỡ dân Ukraine  
30 Tháng Tư: Cùng lên tiếng nói lương tâm
Thượng Viện California thông qua nghị quyết Ngày Nhân Quyền Việt Nam

Thống đốc bang Michigan của Mỹ ra tuyên bố kỷ niệm sự kiện 30/4

Bị cấm hiến tinh trùng sau khi làm bố của 550 đứa trẻ
Video,Nhà leo núi khuyết tật Hari Budha Magar: 'Chỉ có bầu trời là giới hạn'
WHO: COVID-19 không biến mất nhưng sắp hết giai đoạn khẩn cấp


Đức Thánh Cha dâng lễ Chúa Chiên Lành

 

Lúc 8:40 sáng Chúa Nhật 30/4, ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong chuyến thông du của Đức Thánh Cha đến Hungary, Đức Thánh Cha đã rời Toà Sứ Thần để đến Quảng trường Kossuth Lajos cách đó khoảng 6km để dâng Thánh Lễ với các tín hữu. Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khải triển hai ý trong Tin Mừng: trước hết người mục tử gọi tên từng con chiên và kế đến là dẫn chúng ra.

Văn Yên, SJ - Vatican News

Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần khoảng gần 30 phút để chào thăm các tín hữu trước khi dâng Thánh Lễ. Theo ước tính của ban tổ chức, khoảng 50 ngàn tín hữu tham dự Thánh Lễ, trong đó 30 ngàn người ở trong quảng trường và 20 ngàn người ở các khu vực lân cận và tham dự qua các màn hình lớn. 

 


Tổng giáo phận Boston kêu gọi tín hữu cầu nguyện khi nhóm satan sẽ tổ chức một sự kiện ma quỷ tại Boston

Tổng giáo phận Boston và Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ (IEA) đã yêu cầu tín hữu Công giáo “chiếm lấy Thiên đàng bằng lời cầu nguyện” trước thông tin rằng một sự kiện ma quỷ sẽ được tổ chức vào cuối tuần này tại thành phố Boston của Hoa Kỳ.

Hồng Thủy - Vatican News

Đền thờ satan đã thông báo tổ chức “SatanCon 2023”, từ ngày 28 đến 30/4/2023, tại khách sạn Boston Marriott Copley Place. Nhóm satan coi đây là “sự kiện satan lớn nhất trong lịch sử” và vé vào cửa đã được bán hết.

Tuyên bố của Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ nói rằng “Thật đáng buồn khi tất cả những điều này xảy ra vào mùa Phục sinh. Thực ra, không phải tình cờ mà sự kiện satan kết thúc vào đêm Walpurgis và việc cử hành Beltane của người ngoại giáo, những ngày theo lịch ‘lễ hội’ của chủ nghĩa satan ngày nay.”

Gây hại cho đời sống và đức tin của con người

Đêm Walpurgis là đêm tụ tập của các phù thuỷ để thách thức Thiên Chúa, được tổ chức vào đêm trước ngày 1/5, 6 tháng sau ngày lễ Các Thánh 1/11. Còn Beltane là một ngày lễ ngoại giáo có nguồn gốc Celtic và được tổ chức vào ngày 1/5.

Hiệp hội quốc tế các nhà trừ quỷ cho biết “sự kiện của satan tổ chức các hội nghị, các thảo luận bàn tròn, các khoảnh khắc giải trí về các chủ đề thường nhằm mục đích làm băng hoại xã hội, phủ nhận thông điệp Kitô giáo và ơn cứu độ, làm suy thoái bản tính thụ tạo của con cái Chúa và phá hủy đức tin Kitô giáo.”

 


Kenya: 73 người chết đói vì tin sẽ được lên thiên đường

Cảnh sát Kenya cho biết trong khoảng 10 ngày qua, họ tìm thấy 73 thi thể của những tín đồ bị tà giáo dẫn dụ, thuyết phục họ là sắp đến ngày tận thế, phải nhịn đói để được lên thiên đường.

Theo cảnh sát, số người chết do tin vào tà giáo, vốn đã tăng lên sau vài cuộc tìm kiếm, có thể còn tăng cao hơn nữa. Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết họ ghi nhận có tới 112 người được báo cáo mất tích. Thủ lĩnh của giáo phái, ông Paul Mackenzie, bị bắt ngày 14-4.

Trước đó, chính quyền nhận được tin báo cho biết có những ngôi mộ được chôn lấp sơ sài với ít nhất 31 tín đồ của Mackenzie.

Cuộc điều tra cho thấy "số người chết hiện đã lên tới 73 người", Charles Kamau, điều tra viên trưởng của hạt Kilifi, thị trấn Malindi, xác nhận với Reuters.

Ông Kamau cho biết có thêm ba nghi phạm mới bị bắt nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.